Romano
12-20-2023, 04:56
Ngày 19/12, phát biểu tại cuộc họp của Bộ Quốc pḥng, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergey Shoigu cho hay, quân đội nước này hiện là lực lượng được huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tốt nhất trên thế giới.Hăng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Shoigu nói: "Lực lượng vũ trang Nga có khả năng đáp trả đầy đủ và kịp thời trước hành động của bất kỳ kẻ thù hiện đại nào. Hơn 650.000 quân nhân đă có kinh nghiệm chiến đấu".
Theo người đứng đầu ngành quốc pḥng Nga, hiện nay, các vũ khí hiện đại của nước này đă được thử nghiệm nghiêm ngặt trong điều kiện của chiến dịch đặc biệt ở Ukraine và thể hiện ưu thế đối với các loại vũ khí tương tự của các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bên cạnh đó, bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga sản xuất nhiều vũ khí công nghệ cao hơn các nước NATO, trong đó, tăng sản lượng xe tăng lên 5,6 lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, rải ḿn toàn bộ phạm vị 7.000 km2 dọc theo 2.000 km tiền tuyến.Liên quan kế hoạch năm 2024, ông Shoigu nhấn mạnh ưu tiên là tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine "cho đến khi hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ do Tổng tư lệnh tối cao đề ra".
Ngoài ra, Lực lượng tên lửa chiến lược cần hoàn thành việc đưa tổ hợp Sarmat vào chiến đấu. Hải quân có kế hoạch tiếp nhận 4 tàu ngầm, trong đó có tàu chiến lược Prince Pozharsky và 11 tàu chiến trên mặt nước.
Nga cũng có kế hoạch tăng cường sản xuất tổ hợp tên lửa Kinzhal và Zircon, đồng thời tăng nguồn cung cấp tên lửa và đạn dược lên 1,8 lần.
Về lực lượng binh sĩ, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga tuyên bố, nước này đă hoàn thành tất cả các kế hoạch về biên chế của lục quân và hải quân trong năm 2023, với 1,15 triệu quân nhân.Kể từ ngày 1/12, Moscow đă bắt đầu tăng số lượng quân nhân trong lực lượng vũ trang lên thành 1,32 triệu người. Đến cuối năm 2024, Nga có kế hoạch tăng số lượng quân nhân hợp đồng lên 745.000 người.
Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng: "Chiến dịch quân sự đặc biệt đang bộc lộ nhiều vấn đề".
Theo đó, nhà lănh đạo yêu cầu "nghiêm túc cải thiện hoạt động của hệ thống liên lạc, sử dụng các phương tiện trinh sát, điều khiển mục tiêu và tác chiến phản pháo hiện đại hiệu quả hơn, xây dựng năng lực của các nhóm vệ tinh - không chỉ trong chiến dịch quân sự đặc biệt mà ở cả cấp độ toàn cầu”.
Ngoài ra, ông Putin lưu ư “cần phải tăng cường nghiêm túc việc sản xuất và cung cấp đạn có độ chính xác cao cũng như nhiều loại máy bay không người lái khác nhau" trong bối cảnh các thay đổi đang diễn ra “khá nhanh".
Theo người đứng đầu ngành quốc pḥng Nga, hiện nay, các vũ khí hiện đại của nước này đă được thử nghiệm nghiêm ngặt trong điều kiện của chiến dịch đặc biệt ở Ukraine và thể hiện ưu thế đối với các loại vũ khí tương tự của các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bên cạnh đó, bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga sản xuất nhiều vũ khí công nghệ cao hơn các nước NATO, trong đó, tăng sản lượng xe tăng lên 5,6 lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, rải ḿn toàn bộ phạm vị 7.000 km2 dọc theo 2.000 km tiền tuyến.Liên quan kế hoạch năm 2024, ông Shoigu nhấn mạnh ưu tiên là tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine "cho đến khi hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ do Tổng tư lệnh tối cao đề ra".
Ngoài ra, Lực lượng tên lửa chiến lược cần hoàn thành việc đưa tổ hợp Sarmat vào chiến đấu. Hải quân có kế hoạch tiếp nhận 4 tàu ngầm, trong đó có tàu chiến lược Prince Pozharsky và 11 tàu chiến trên mặt nước.
Nga cũng có kế hoạch tăng cường sản xuất tổ hợp tên lửa Kinzhal và Zircon, đồng thời tăng nguồn cung cấp tên lửa và đạn dược lên 1,8 lần.
Về lực lượng binh sĩ, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga tuyên bố, nước này đă hoàn thành tất cả các kế hoạch về biên chế của lục quân và hải quân trong năm 2023, với 1,15 triệu quân nhân.Kể từ ngày 1/12, Moscow đă bắt đầu tăng số lượng quân nhân trong lực lượng vũ trang lên thành 1,32 triệu người. Đến cuối năm 2024, Nga có kế hoạch tăng số lượng quân nhân hợp đồng lên 745.000 người.
Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng: "Chiến dịch quân sự đặc biệt đang bộc lộ nhiều vấn đề".
Theo đó, nhà lănh đạo yêu cầu "nghiêm túc cải thiện hoạt động của hệ thống liên lạc, sử dụng các phương tiện trinh sát, điều khiển mục tiêu và tác chiến phản pháo hiện đại hiệu quả hơn, xây dựng năng lực của các nhóm vệ tinh - không chỉ trong chiến dịch quân sự đặc biệt mà ở cả cấp độ toàn cầu”.
Ngoài ra, ông Putin lưu ư “cần phải tăng cường nghiêm túc việc sản xuất và cung cấp đạn có độ chính xác cao cũng như nhiều loại máy bay không người lái khác nhau" trong bối cảnh các thay đổi đang diễn ra “khá nhanh".