Gibbs
12-16-2023, 12:08
Thế giới bất ổn, chiến tranh không phải chỉ đến từ bọn tư bản đế quốc, nó c̣n đến từ Nga, từ nhiều quốc gia khác, theo rất nhiều nguyên nhân.
Từ trước đến nay cứ chiến tranh ở đâu là dân Việt lại nói theo đài: Thằng Mỹ lại nhúng tay vào, chứ ai. Mỹ nó quấy lên để thế giới chạy đua vũ trang, bọn lái súng ở Mỹ tha hồ bán vũ khí, chiến tranh chỉ nước Mỹ là giàu - Mỹ đúng là tên sen đầm quốc tế, tất cả các cuộc chiến tranh đều do thằng Mỹ xúi giục mà ra.
Ông Minh nói với các cụ:
- Không chỉ có thằng Mỹ mới xuất khẩu vũ khí đâu nhé. Trên thị trường, buôn bán vũ khí thế giới cũng sôi động, cạnh tranh với nhau chẳng khác ǵ cái ti vi, điện thoại, ô tô… thằng nào tốt, bền, rẻ, hiệu quả cao, đa năng, dễ sử dụng… sẽ bán được hàng.
Theo Viện Nghiên cứu Ḥa b́nh Quốc tế Stockholm (SIPRI), các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất từ năm 2017-2021 vẫn là Nga và Mỹ, mặc dù các lô hàng vũ khí đă giảm so với các năm trước.
Theo SIPRI, từ năm 2017-2021, Nga chiếm 19% , Mỹ cung cấp 39% trong tổng doanh số toàn cầu, tăng 14% so với 5 năm trước. Do đó, Nga và Mỹ vẫn là những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.
Tiếp theo Nga là Trung Quốc, và Anh (Trung Quốc doanh số bán vũ khí toàn cầu là 13%, tiếp theo là Anh 7,1%) thị phần c̣n lại dành cho các nước khác như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc…
Đấy là nói về doanh thu, nhưng về số lượng Mỹ chưa hẳn là nước đứng đầu, Nga mới chiếm vị trí này.
Số lượng xe tăng, máy bay, hoả tiễn, vũ khí cá nhân Nga xuất khẩu ra thế giới nhiều hơn Mỹ, nhưng do chất lượng kém Mỹ nên giá thành rẻ, hợp túi tiền các quốc gia nghèo nhưng thích đánh nhau, thích “xưng hùng, xưng bá” như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia… mua, nên doanh số thấp- chứ Nga cũng chẳng dạng vừa đâu.
Điều nguy hiểm nhất Nga, Trung Quốc bán vũ khí rẻ gần như cho không cho các quốc gia độc tài, các tổ chức khủng bố quốc tế để khuyến khích họ chống Mỹ và phương Tây.
Có thể thấy hầu hết các tổ chức khủng bố từ IS, Al- Quaeda… các chế độ cộng sản độc tài đều sử dụng vũ khí đến từ Nga, Trung Quốc.
Trong khi Mỹ và phương Tây có những đạo luật nghiêm cấm bán và chuyển giao vũ khí cho những quốc gia cộng sản, độc tài, các tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố- Không phải muốn mua của Mỹ mà được. Việt Nam cũng nằm trong số quốc gia Mỹ cấm, không bán và cung cấp vũ khí sát thương, dù Việt Nam rất muốn điều này, khi nhận thấy vũ khí từ Nga kém hiệu quả thông qua cuộc chiến ở Syria, Afganishtan, Ukraine…
Buôn bán vũ khí chẳng có ǵ là đáng xấu hổ, lên án như truyền thông Việt Nam tuyên truyền, nó cũng là một thứ hàng hoá không bị cấm trên thị trường quốc tế.
Các cuộc triển lăm vũ khí, để quảng cáo sản phẩm được tổ chức khắp nơi trên thế giới, và Việt Nam cũng đă có triển lăm quốc pḥng, chào hàng vũ khí do Việt Nam sản xuất, mời khách quốc tế đến mua.
Ông Minh kết luận:
- Việt Nam xuất khẩu được vũ khí ra thế giới th́ mừng quá, không biết muốn có được hay không, được th́ phúc cho đất nước, dân tộc. Từ nay trở đi đừng mở mồm là chửi thằng Mỹ “con buôn vũ khí, tên sen đầm quốc tế”. Ta mà xuất khẩu vũ khí được như Mỹ th́ sánh vai với cường quốc năm châu bốn biển lâu rồi.
Chứ cứ xuất khẩu lao động làm thuê, cây gỗ trên rừng, con cá dưới biển, có tư tài nguyên khoáng sản nào khai thác “ăn sống nuốt tươi” th́ buồn lắm.
Từ trước đến nay cứ chiến tranh ở đâu là dân Việt lại nói theo đài: Thằng Mỹ lại nhúng tay vào, chứ ai. Mỹ nó quấy lên để thế giới chạy đua vũ trang, bọn lái súng ở Mỹ tha hồ bán vũ khí, chiến tranh chỉ nước Mỹ là giàu - Mỹ đúng là tên sen đầm quốc tế, tất cả các cuộc chiến tranh đều do thằng Mỹ xúi giục mà ra.
Ông Minh nói với các cụ:
- Không chỉ có thằng Mỹ mới xuất khẩu vũ khí đâu nhé. Trên thị trường, buôn bán vũ khí thế giới cũng sôi động, cạnh tranh với nhau chẳng khác ǵ cái ti vi, điện thoại, ô tô… thằng nào tốt, bền, rẻ, hiệu quả cao, đa năng, dễ sử dụng… sẽ bán được hàng.
Theo Viện Nghiên cứu Ḥa b́nh Quốc tế Stockholm (SIPRI), các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất từ năm 2017-2021 vẫn là Nga và Mỹ, mặc dù các lô hàng vũ khí đă giảm so với các năm trước.
Theo SIPRI, từ năm 2017-2021, Nga chiếm 19% , Mỹ cung cấp 39% trong tổng doanh số toàn cầu, tăng 14% so với 5 năm trước. Do đó, Nga và Mỹ vẫn là những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.
Tiếp theo Nga là Trung Quốc, và Anh (Trung Quốc doanh số bán vũ khí toàn cầu là 13%, tiếp theo là Anh 7,1%) thị phần c̣n lại dành cho các nước khác như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc…
Đấy là nói về doanh thu, nhưng về số lượng Mỹ chưa hẳn là nước đứng đầu, Nga mới chiếm vị trí này.
Số lượng xe tăng, máy bay, hoả tiễn, vũ khí cá nhân Nga xuất khẩu ra thế giới nhiều hơn Mỹ, nhưng do chất lượng kém Mỹ nên giá thành rẻ, hợp túi tiền các quốc gia nghèo nhưng thích đánh nhau, thích “xưng hùng, xưng bá” như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia… mua, nên doanh số thấp- chứ Nga cũng chẳng dạng vừa đâu.
Điều nguy hiểm nhất Nga, Trung Quốc bán vũ khí rẻ gần như cho không cho các quốc gia độc tài, các tổ chức khủng bố quốc tế để khuyến khích họ chống Mỹ và phương Tây.
Có thể thấy hầu hết các tổ chức khủng bố từ IS, Al- Quaeda… các chế độ cộng sản độc tài đều sử dụng vũ khí đến từ Nga, Trung Quốc.
Trong khi Mỹ và phương Tây có những đạo luật nghiêm cấm bán và chuyển giao vũ khí cho những quốc gia cộng sản, độc tài, các tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố- Không phải muốn mua của Mỹ mà được. Việt Nam cũng nằm trong số quốc gia Mỹ cấm, không bán và cung cấp vũ khí sát thương, dù Việt Nam rất muốn điều này, khi nhận thấy vũ khí từ Nga kém hiệu quả thông qua cuộc chiến ở Syria, Afganishtan, Ukraine…
Buôn bán vũ khí chẳng có ǵ là đáng xấu hổ, lên án như truyền thông Việt Nam tuyên truyền, nó cũng là một thứ hàng hoá không bị cấm trên thị trường quốc tế.
Các cuộc triển lăm vũ khí, để quảng cáo sản phẩm được tổ chức khắp nơi trên thế giới, và Việt Nam cũng đă có triển lăm quốc pḥng, chào hàng vũ khí do Việt Nam sản xuất, mời khách quốc tế đến mua.
Ông Minh kết luận:
- Việt Nam xuất khẩu được vũ khí ra thế giới th́ mừng quá, không biết muốn có được hay không, được th́ phúc cho đất nước, dân tộc. Từ nay trở đi đừng mở mồm là chửi thằng Mỹ “con buôn vũ khí, tên sen đầm quốc tế”. Ta mà xuất khẩu vũ khí được như Mỹ th́ sánh vai với cường quốc năm châu bốn biển lâu rồi.
Chứ cứ xuất khẩu lao động làm thuê, cây gỗ trên rừng, con cá dưới biển, có tư tài nguyên khoáng sản nào khai thác “ăn sống nuốt tươi” th́ buồn lắm.