TinNhanh247
09-07-2023, 13:52
Nhà Trắng đặt mật mã cho các tổng thống Mỹ và thành viên gia đình trong suốt thời gian họ sống ở đây vì mục đích an ninh, chẳng hạn như ông Trump từng được gọi là 'ông trùm'.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/33dad5e53ba8d2f68bb9 .jpg
Joe Biden - Celtic (người Celt): Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden lựa chọn biệt danh gợi nhớ đến gốc gác Ireland của mình, đây cũng là cái tên được giữ nguyên từ thời ông Obama. Đệ nhất phu nhân Jill Biden có biệt danh là "Capri", dựa theo tên một hòn đảo nổi tiếng ở Italy. Ảnh: Reuters.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/02c999f677bb9ee5c7aa .jpg.webp
Donald Trump - Mogul (ông trùm): Mật danh ông trùm khá phù hợp với tiểu sử của vị tổng thống xuất thân doanh nhân giàu có này. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump được gọi là "Muse", tức nàng thơ, cái tên gợi nhớ về sự nghiệp người mẫu của Melania ở New York trước khi trở thành bà chủ Nhà Trắng.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/dd195226bc6b55350c7a .jpg.webp
Tổng thống Barack Obama - "Renegade" nghĩa là kẻ nổi loạn: Mật danh của ông Obama cũng khá phù hợp với cá tính trong thông điệp tranh cử của ông. Obama cũng là vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/f81f7a20946d7d33247c .jpg.webp
George W. Bush - Trailblazer (người tiên phong): Theo truyền thông Mỹ, ông George W. Bush đã chọn cho mình biệt danh là "Trailblazer" vì không thích biệt danh cũ là "Tumbler" (ly rượu), một cái tên kém nổi bật hơn hẳn. Trong khi đó, cha của ông Bush có biệt danh là "Timberwolf" (sói lông xám Bắc Mỹ).
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/289da9a247efaeb1f7fe .jpg.webp
Bill Clinton - Eagle (đại bàng): Cơ quan Mật vụ Mỹ đặt cho ông Clinton biệt danh là "Eagle" dựa trên sự liên hệ với chương trình hướng đạo sinh ở Mỹ. Cấp bậc cao nhất của chương trình này là Eagle Scout - phù hợp với người đứng đầu nước Mỹ.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/5e31e10e0f43e61dbf52 .jpg.webp
Mật danh của Tổng thống Richard Milhous Nixon là "Searchlight", nghĩa là Đèn rọi. Cái tên dường như là "điềm báo" cho sự nghiệp dang dở của Nixon khi ông từ chức năm 1974 vì bê bối nghe lén Watergate.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/da396606884b6115385a .jpg.webp
Tổng thống Jimmy Carter chọn mật danh là "Deacon" cho thấy niềm tin mãnh liệt của ông với Kito giáo. Deacon tức là Phó tế, chức vụ giáo sĩ trong giáo hội Kitô. Sau khi về hưu, Carter còn dành thời gian đi giảng đạo ở nhà thờ.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/9802223dcc70252e7c61 .jpg.webp
Tổng thống John Fitzgerald Kennedy có mật danh là "Lancer", nghĩa là kị binh đánh giáo. Cái tên khiến người ta liên tưởng tới Lancelot, thân tín của vua Arthur trong truyền thuyết Hiệp sĩ Bàn tròn. Lancelot được cho là ngoại tình với vợ của vua, hoàng hậu Guenevere.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/5b99e0a60eebe7b5befa .jpg.webp
Ronald Reagan - Rawhide (da thuộc): Là người từng đóng vai cao bồi trên màn ảnh, Tổng thống Reagan vô cùng yêu thích phong cách viễn tây. Biệt danh "Rawhide" của ông bắt nguồn từ sở thích này, bởi đây là loại vật liệu thường được sử dụng làm mũ, giày và trang phục cao bồi.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/b3a00b9fe5d20c8c55c3 .jpg.webp
Tổng thống Truman chọn từ General (đại tướng) làm biệt danh cho mình. Thực tế trước khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng, Tổng thống Truman là một nghị sĩ, sĩ quan bình thường trong đội Vệ binh quốc gia. Ảnh: IT.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/33dad5e53ba8d2f68bb9 .jpg
Joe Biden - Celtic (người Celt): Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden lựa chọn biệt danh gợi nhớ đến gốc gác Ireland của mình, đây cũng là cái tên được giữ nguyên từ thời ông Obama. Đệ nhất phu nhân Jill Biden có biệt danh là "Capri", dựa theo tên một hòn đảo nổi tiếng ở Italy. Ảnh: Reuters.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/02c999f677bb9ee5c7aa .jpg.webp
Donald Trump - Mogul (ông trùm): Mật danh ông trùm khá phù hợp với tiểu sử của vị tổng thống xuất thân doanh nhân giàu có này. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump được gọi là "Muse", tức nàng thơ, cái tên gợi nhớ về sự nghiệp người mẫu của Melania ở New York trước khi trở thành bà chủ Nhà Trắng.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/dd195226bc6b55350c7a .jpg.webp
Tổng thống Barack Obama - "Renegade" nghĩa là kẻ nổi loạn: Mật danh của ông Obama cũng khá phù hợp với cá tính trong thông điệp tranh cử của ông. Obama cũng là vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/f81f7a20946d7d33247c .jpg.webp
George W. Bush - Trailblazer (người tiên phong): Theo truyền thông Mỹ, ông George W. Bush đã chọn cho mình biệt danh là "Trailblazer" vì không thích biệt danh cũ là "Tumbler" (ly rượu), một cái tên kém nổi bật hơn hẳn. Trong khi đó, cha của ông Bush có biệt danh là "Timberwolf" (sói lông xám Bắc Mỹ).
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/289da9a247efaeb1f7fe .jpg.webp
Bill Clinton - Eagle (đại bàng): Cơ quan Mật vụ Mỹ đặt cho ông Clinton biệt danh là "Eagle" dựa trên sự liên hệ với chương trình hướng đạo sinh ở Mỹ. Cấp bậc cao nhất của chương trình này là Eagle Scout - phù hợp với người đứng đầu nước Mỹ.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/5e31e10e0f43e61dbf52 .jpg.webp
Mật danh của Tổng thống Richard Milhous Nixon là "Searchlight", nghĩa là Đèn rọi. Cái tên dường như là "điềm báo" cho sự nghiệp dang dở của Nixon khi ông từ chức năm 1974 vì bê bối nghe lén Watergate.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/da396606884b6115385a .jpg.webp
Tổng thống Jimmy Carter chọn mật danh là "Deacon" cho thấy niềm tin mãnh liệt của ông với Kito giáo. Deacon tức là Phó tế, chức vụ giáo sĩ trong giáo hội Kitô. Sau khi về hưu, Carter còn dành thời gian đi giảng đạo ở nhà thờ.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/9802223dcc70252e7c61 .jpg.webp
Tổng thống John Fitzgerald Kennedy có mật danh là "Lancer", nghĩa là kị binh đánh giáo. Cái tên khiến người ta liên tưởng tới Lancelot, thân tín của vua Arthur trong truyền thuyết Hiệp sĩ Bàn tròn. Lancelot được cho là ngoại tình với vợ của vua, hoàng hậu Guenevere.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/5b99e0a60eebe7b5befa .jpg.webp
Ronald Reagan - Rawhide (da thuộc): Là người từng đóng vai cao bồi trên màn ảnh, Tổng thống Reagan vô cùng yêu thích phong cách viễn tây. Biệt danh "Rawhide" của ông bắt nguồn từ sở thích này, bởi đây là loại vật liệu thường được sử dụng làm mũ, giày và trang phục cao bồi.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_09_07_180_46855 090/b3a00b9fe5d20c8c55c3 .jpg.webp
Tổng thống Truman chọn từ General (đại tướng) làm biệt danh cho mình. Thực tế trước khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng, Tổng thống Truman là một nghị sĩ, sĩ quan bình thường trong đội Vệ binh quốc gia. Ảnh: IT.