trungthuc
05-12-2023, 18:49
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2023/05/anh-man-hinh-2023-05-12-luc-0824-copy-700x366.jpg
(Ảnh minh họa)
Alexander Bogomaz, Thống đốc vùng Bryansk của Nga, vào hôm 11/5 cho biết, một máy bay không người lái của Ukraine đă tấn công một kho dầu thuộc quyền sở hữu của công ty dầu mỏ nhà nước Nga Rosneft.
Kho chứa dầu này nằm ở thị trấn Klintsy, cách biên giới với tỉnh Chernihiv của Ukraine khoảng 80 km. Theo ông Bogomaz, cuộc tấn công đă làm hư hại nền móng của kho và bể chứa dầu. Không có thương vong nào được báo cáo.
Trong những tuần gần đây, ngày càng có nhiều báo cáo về các cuộc tấn công vào mạng lưới đường sắt và nhà máy lọc dầu trên lănh thổ Nga.
Trước đó, ông Bogomaz cũng đă báo cáo về vụ tấn công vào một ṭa nhà hành chính ở Starodub vào ngày 10/5, trong khi hăng truyền thông Nga Baza viết rằng đó là ṭa nhà của văn pḥng tuyển mộ nhập ngũ.
Roman Starovoyt, Thống đốc vùng Kursk của Nga cũng đă tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đă tấn công một trạm biến áp điện ở làng Tyotkino, nơi được cho là đă làm gián đoạn nguồn cung cấp điện.
Theo Thống đốc Vyacheslav Gladkov, tỉnh Belgorod của Nga cũng đă bị tấn công. Ông nói rằng bảy khu định cư đă bị mất điện do cuộc tấn công có chủ đích.
Tất cả các khu vực của Nga được đề cập đều có biên giới chung với Ukraine. Kyiv chưa b́nh luận về việc liệu họ có chịu trách nhiệm về các vụ tấn công này hay không.
Nga thường xuyên pháo kích vào các khu vực phía Đông Bắc của Ukraine giáp với Nga và các khu vực dọc biên giới của Nga cũng bị pháo kích.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược tổng lực chống lại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, đă có nhiều báo cáo về các vụ hỏa hoạn bùng phát trên khắp nước Nga và các hành động phá hoại khác mà một số người cho rằng do nhóm biệt kích Ukraine hoặc các nhóm đảng phái chống đối ở địa phương thực hiện.
(Ảnh minh họa)
Alexander Bogomaz, Thống đốc vùng Bryansk của Nga, vào hôm 11/5 cho biết, một máy bay không người lái của Ukraine đă tấn công một kho dầu thuộc quyền sở hữu của công ty dầu mỏ nhà nước Nga Rosneft.
Kho chứa dầu này nằm ở thị trấn Klintsy, cách biên giới với tỉnh Chernihiv của Ukraine khoảng 80 km. Theo ông Bogomaz, cuộc tấn công đă làm hư hại nền móng của kho và bể chứa dầu. Không có thương vong nào được báo cáo.
Trong những tuần gần đây, ngày càng có nhiều báo cáo về các cuộc tấn công vào mạng lưới đường sắt và nhà máy lọc dầu trên lănh thổ Nga.
Trước đó, ông Bogomaz cũng đă báo cáo về vụ tấn công vào một ṭa nhà hành chính ở Starodub vào ngày 10/5, trong khi hăng truyền thông Nga Baza viết rằng đó là ṭa nhà của văn pḥng tuyển mộ nhập ngũ.
Roman Starovoyt, Thống đốc vùng Kursk của Nga cũng đă tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đă tấn công một trạm biến áp điện ở làng Tyotkino, nơi được cho là đă làm gián đoạn nguồn cung cấp điện.
Theo Thống đốc Vyacheslav Gladkov, tỉnh Belgorod của Nga cũng đă bị tấn công. Ông nói rằng bảy khu định cư đă bị mất điện do cuộc tấn công có chủ đích.
Tất cả các khu vực của Nga được đề cập đều có biên giới chung với Ukraine. Kyiv chưa b́nh luận về việc liệu họ có chịu trách nhiệm về các vụ tấn công này hay không.
Nga thường xuyên pháo kích vào các khu vực phía Đông Bắc của Ukraine giáp với Nga và các khu vực dọc biên giới của Nga cũng bị pháo kích.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược tổng lực chống lại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, đă có nhiều báo cáo về các vụ hỏa hoạn bùng phát trên khắp nước Nga và các hành động phá hoại khác mà một số người cho rằng do nhóm biệt kích Ukraine hoặc các nhóm đảng phái chống đối ở địa phương thực hiện.