PDA

View Full Version : Pháp, Tây Ban Nha cảnh báo dừng sơ tán ở Afghanistan


june04
08-24-2021, 11:38
Tây Ban Nha cảnh báo không thể sơ tán toàn bộ người Afghanistan đă hỗ trợ họ, trong khi Pháp thông báo dừng sơ tán từ 26/8 nếu Mỹ rút quân đúng hạn.

"Chúng tôi sẽ sơ tán càng nhiều người càng tốt nhưng có những người sẽ ở lại v́ những lư do không phụ thuộc chúng tôi, mà phụ thuộc t́nh h́nh ở đó", Bộ trưởng Quốc pḥng Tây Ban Nha Margarita Robles hôm nay cho hay.

"Đó là t́nh huống không dễ dàng ǵ đối với tất cả mọi người, bởi ngay cả với những người đến Kabul, việc tiếp cận sân bay cũng rất phức tạp", bà nói thêm. "Taliban đang trở nên hung hăn hơn, có tiếng súng, bạo lực cũng rơ ràng hơn. T́nh h́nh thực sự rất kịch tính. Mỗi ngày trôi qua lại càng tồi tệ hơn bởi mọi người ư thức rằng thời gian không c̣n nhiều".

Như các quốc gia châu Âu khác, Tây Ban Nha đă sơ tán các nhà thầu địa phương khỏi Afghanistan từ khi Taliban giành quyền kiểm soát phần lớn lănh thổ Afghanistan. Tây Ban Nha hiện sơ tán được hơn 700 người khỏi Afghanistan và Robles cho biết vẫn c̣n "nhiều người" cần rời đi.

"Nếu Mỹ rút quân hoàn toàn ngày 31/8 như kế hoạch, điều đó có nghĩa hoạt động của chúng ta kết thúc vào tối 26/8. V́ vậy, chúng ta c̣n ba ngày nữa", Nicolas Roche, Chánh văn pḥng Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Yves. Le Drian, nói với Thủ tướng Pháp Jean Castex hôm nay.

Gần 2.000 công dân Pháp và Afghanistan đă được Pháp sơ tán thông qua một căn cứ quân sự ở Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) những ngày gần đây, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ mở rộng ṿng tay với những người bị Taliban đe dọa.

Bộ Ngoại giao Pháp đă xác định 62 công dân nước này khác cần sơ tán, trong khi giới chức đang kiểm tra yêu cầu được rời khỏi đất nước của nhiều người Afghanistan. Một số nước phương Tây cảnh báo sẽ không thể sơ tán toàn bộ người ở Afghanistan do thời gian có hạn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ấn định thời hạn 31/8 để kết thúc cuộc không vận hỗn loạn, nhưng vẫn để ngỏ khả năng gia hạn nếu cần. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Taliban cảnh báo nhóm không đồng ư với bất kỳ sự gia hạn nào, gọi vấn đề là "lằn ranh đỏ" và bất kỳ sự chậm trễ nào đều bị coi là "kéo dài chiếm đóng".