Log in

View Full Version : Chiến hạm Mỹ mang tên lửa cực mạnh vào nơi nhạy cảm, Trung Quốc cảnh báo gắt


Cupcake01
02-05-2021, 13:03
Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát đi cảnh báo gay gắt sau khi tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain di chuyển qua eo biển Đài Loan hôm 4/2, lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1736524&stc=1&d=1612530159

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, ngày 4/2 nói nước này "theo dơi chặt chẽ và nắm bắt toàn bộ hành tŕnh tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan".
"Trung Quốc sẽ tiếp tục duy tŕ cảnh giác cao độ, sẵn sàng ứng phó tất cả hành động đe dọa thách thức vào bất kỳ lúc nào," ông Uông đe dọa, tuyên bố Bắc Kinh sẽ "kiên quyết ǵn giữ chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ".

"[Trung Quốc] hy vọng phía Mỹ sẽ phát huy vai tṛ xây dựng đối với ḥa b́nh ổn định của khu vực chứ không phải ngược lại."

Phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ Joe Keiley cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain ngày 4/2 đă thực hiện hành tŕnh định kỳ qua eo biển chia cắt giữa Trung Quốc Đại lục và đảo Đài Loan và "tuân thủ luật pháp quốc tế".
Ông Keiley nói việc chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan là động thái thể hiện Washington "cam kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái B́nh Dương tự do và cởi mở".
Ông nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ "tiếp tục bay, lưu thông hàng hải và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép".
Chiến hạm Mỹ mang tên lửa cực mạnh vào nơi nhạy cảm: Trung Quốc cảnh báo gắt, bùng nổ nguy cơ xung đột - Ảnh 1.
Ông Uông Văn Bân cảnh báo Trung Quốc sẵn sàng ứng phó mọi thách thức và đe dọa (Ảnh: Xinhua)
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS John McCain thuộc biên chế Hạm đội 7, đồn trú tại căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản. Đây là một trong những chiến hạm được trang bị tối tân của hải quân Mỹ với sức mạnh đáng gờm.

Tàu có tầm hoạt động tối đa 8.100km khi di chuyển với vận tốc trung b́nh 20 hải lư/giờ, trang bị loạt radar và cảm biến hiện đại để phát hiện và tiêu diệt mục tiêu - bao gồm radar t́m kiếm tàu mặt nước AN/SPS-73(V)12, hệ thống cảm biến sóng âm AN/SQS-53C, hệ thống đánh chặn ngư lôi AN/SLQ-25 Nixie và hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32.
Tàu John McCain được trang bị hệ thống phóng tên lửa hành tŕnh Tomahawk và tên lửa cực mạnh Harpoon. Harpoon là loại tên lửa chống hạm chuyên biệt đầu tiên của hải quân Mỹ, với năng lực tác chiến được đánh giá cực nguy hiểm và luôn là một trong những "sát thủ diệt hạm".
Tàu c̣n sở hữu súng máy Mark 45, pháo pḥng không Phalanx CIWS và ống phóng ngư lôi Mk-32.

Động thái của tàu Mỹ được ghi nhận ngay trước khi Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu được chờ đợi về chính sách đối ngoại tại Bộ Ngoại giao vào ngày mùng 4 (giờ địa phương), trong đó ông nêu ra tầm nh́n về giải pháp với hàng loạt điểm nóng toàn cầu, bao gồm cuộc nội chiến ở Yemen, quan hệ thương mại với Trung Quốc và căng thẳng với Nga.
Ông Biden hô hào các đồng minh và đối tác của Mỹ, đồng thời hứa hẹn "sát cánh" với họ trong những vấn đề chung như biến đổi khí hậu hay ứng phó đại dịch Covid-19. Thông điệp của chính quyền Biden được mô tả là sự giă từ mạnh mẽ với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của cựu Tổng thống Donald Trump.
Căng thẳng Mỹ-Trung đă leo thang đáng kể dưới thời ông Trump, với việc Washington mở rộng ủng hộ đảo Đài Loan bằng các thương vụ bán vũ khí và những chuyến công du của giới chức cấp cao chính quyền. Bất đồng song phương đă trở nên sâu sắc trên hàng loạt vấn đề, từ t́nh h́nh biển Đông, Hồng Kông, ứng phó Covid-19 hay thương mại.
Trong những động thái cuối cùng trước khi rời nhiệm sở, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đă dỡ bỏ những hạn chế lâu năm về liên hệ giữa quan chức Mỹ và Đài Loan, khiến Bắc Kinh nổi giận và áp đặt cấm vận với Pompeo ngay khi ông Biden nhậm chức.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định trong phiên điều trần với Thượng viện về "sự cam kết lưỡng đảng" mạnh mẽ đối với Đài Loan.
"Một phần của cam kết đó là bảo đảm rằng Đài Loan có đủ năng lực tự vệ trước sự gây hấn. Và đây là cam kết chắc chắn sẽ được duy tŕ trong chính quyền Biden," ông Blinken nói.
Dù vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/2 xác nhận nước này "không có sự thay đổi" trong việc tuân theo chính sách "Một Trung Quốc" - công nhận đảo Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

VietBF @ Sưu tầm