florida80
08-11-2020, 21:08
Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 8 tháng 8 năm 2020 loan tin, bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã cho phép 60 đơn vị được thực hiện xét nghiệm coronavirus 19 cho người dân, trong đó có 5 đơn vị thuộc ngành thú y.
Ông Nguyễn Văn Long, phó cơ quan Thú y thuộc bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cộng sản cho biết, cơ quan Thú y vùng 3 vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đề nghị tham gia xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của những người đã tiếp xúc, hoặc liên quan đến bệnh nhân nhiễm dịch.
Ông Long giải thích, kể từ lúc dịch coronavirus 19 xuất hiện tại Việt Nam, bộ Y tế Cộng sản đã đề nghị cơ quan Thú y phối hợp với bộ Y tế và các tổ chức quốc tế mở các khoá đào tạo, bảo đảm an toàn sinh học trong xét nghiệm coronavirus 19. Sau đó, phía bộ Y tế Cộng sản đã quyết định cho 5 phòng xét nghiệm của cơ quan Thú y tham gia xét nghiệm dịch cho con người.
https://i.imgur.com/1MlWbEp.png
Ông Nguyễn Văn Long (Ảnh: Thanh Niên)
Theo ông Long, có trên 75% loại mầm bệnh mới nổi trên người đều có nguồn gốc từ động vật. Và hàng chục năm qua, các phòng chẩn đoán xét nghiệm của đơn vị đã tham gia xét nghiệm nhiều mẫu bệnh truyền nhiễm giữa người và động vật.
Cơ quan này cũng đã có nhiều chương trình giám sát bệnh dịch, virus trên động vật, số lượng giám sát mẫu dịch trên động vật là lớn. Vì vậy, sau nhiều năm có kinh nghiệm lấy mẫu dịch để xét nghiệm trên động vật của ngành Thú y, bộ Y tế Cộng sản đã mời cơ quan này tham gia thực hiện xét nghiệm dịch cho người.
Ông Nguyễn Văn Long, phó cơ quan Thú y thuộc bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cộng sản cho biết, cơ quan Thú y vùng 3 vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đề nghị tham gia xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của những người đã tiếp xúc, hoặc liên quan đến bệnh nhân nhiễm dịch.
Ông Long giải thích, kể từ lúc dịch coronavirus 19 xuất hiện tại Việt Nam, bộ Y tế Cộng sản đã đề nghị cơ quan Thú y phối hợp với bộ Y tế và các tổ chức quốc tế mở các khoá đào tạo, bảo đảm an toàn sinh học trong xét nghiệm coronavirus 19. Sau đó, phía bộ Y tế Cộng sản đã quyết định cho 5 phòng xét nghiệm của cơ quan Thú y tham gia xét nghiệm dịch cho con người.
https://i.imgur.com/1MlWbEp.png
Ông Nguyễn Văn Long (Ảnh: Thanh Niên)
Theo ông Long, có trên 75% loại mầm bệnh mới nổi trên người đều có nguồn gốc từ động vật. Và hàng chục năm qua, các phòng chẩn đoán xét nghiệm của đơn vị đã tham gia xét nghiệm nhiều mẫu bệnh truyền nhiễm giữa người và động vật.
Cơ quan này cũng đã có nhiều chương trình giám sát bệnh dịch, virus trên động vật, số lượng giám sát mẫu dịch trên động vật là lớn. Vì vậy, sau nhiều năm có kinh nghiệm lấy mẫu dịch để xét nghiệm trên động vật của ngành Thú y, bộ Y tế Cộng sản đã mời cơ quan này tham gia thực hiện xét nghiệm dịch cho người.